Lo ngại về kinh tế Trung Quốc, giá dầu thế giới giảm

bantintaichinh@vtv.vn-Thứ ba, ngày 20/01/2015 14:24 GMT+7

Đêm 19/1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu trên thị trường Âu, Mỹ đã giảm trở lại, chỉ sau một tuần tăng giá.

Giá dầu giảm do những tín hiệu kém tích cực từ nền kinh tế Trung Quốc, cũng như việc Iraq đạt sản lượng khai thác dầu ở mức kỷ lục.

Giá dầu Brent Biển Bắc đã giảm 1,12 USD xuống còn 49,05 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ cũng giảm 1,07 USD xuống 47,62 USD/thùng.

Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ nhiều dầu mỏ nhất thế giới - chuẩn bị công bố số liệu về tăng trưởng kinh tế trong năm 2014, được dự đoán chỉ ở mức 7,4% - thấp nhất trong vòng 24 năm qua.

Bên cạnh đó, việc Iraq thông báo đạt sản lượng khai thác kỷ lục 4 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 12/2014 cũng góp phần khiến giá dầu đi xuống, do tâm lý e ngại dư thừa nguồn cung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

giá dầu thô

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước