'Ma trận' thị trường phân bón giả

Bạch Hoàn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 29/10/2015 20:40 GMT+7

VTV.vn - Hiện tại, người nông dân đang bị rơi vào ma trận của thị trường phân bón với đủ các chiêu thức quảng cáo về công nghệ, xuất xứ và nhập nhèm về công dụng.

Tại các cửa hàng phân bón Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, càng gần những vùng trồng hồ tiêu, cà phê, số lượng các nhãn hàng phân bón càng nhiều. Mỗi cửa hàng có hàng trăm nhãn hàng đến mức người bán cũng không thể nhớ hết. Trong khi đó, khách mua chỉ lựa chọn dựa trên bao bì sản phẩm.

Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, công nghệ sản xuất phân bón ở Việt Nam đa số lạc hậu. Nhiều doanh nghiệp chỉ dùng cuốc xẻng để sản xuất. Chính vì sản xuất dễ thế nên hàng ngàn loại phân bón đã ra đời. Điều đó càng đẩy người tiêu dùng vào sâu hơn 'ma trận' của thị trường phân bón.

Phát hiện gần 850 vụ vi phạm chất lượng phân bón Phát hiện gần 850 vụ vi phạm chất lượng phân bón

VTV.vn - Theo thống kê của Cục Quản lý thị trường, trong 5 tháng đầu năm 2015 đã có 843 vụ vi phạm về phân bón giả, nhập lậu, kém chất lượng, cao gấp hơn 4 lần cả năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước