Mỹ có thể giảm thuế chống bán phá giá với tôm Việt Nam

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 27/03/2015 16:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo kết quả sơ bộ xem xét hành chính của Bộ Thương mại Mỹ, mức thuế chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam giảm xuống mức trung bình là 0,93%

Theo đó, mức thuế trong kỳ xem xét lần này thấp hơn nhiều so với mức 6,36% của kỳ xem xét hành chính trước đó. Mức thuế đối với tôm Việt Nam giảm trong khi thuế đối với tôm của một số quốc gia khác như Ấn Độ lại tăng cao.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả sơ bộ. Mức thuế sẽ được áp dụng chính thức sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố kết quả cuối cùng.

Tính đến nay, Mỹ là nhà nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 1 tỷ USD vào năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước