Năm 2015, Việt Nam khai thác 26 triệu tấn dầu khí

Khuất Minh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 16/01/2015 16:35 GMT+7

Đây là con số Tập đoàn Dầu khí Việt Nam công bố tại hội nghị Tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

35 - 40 triệu tấn quy dầu dự trữ và hơn 26 triệu tấn quy dầu khai thác là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) công bố tại hội nghị Tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 diễn ra sáng 16/1 tại Hà Nội. Con số này được chú ý khi hiện nay giá dầu thế giới đã xuống thấp nhất trong vòng 6 năm qua.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, đã sẵn sàng các kịch bản khai thác tương ứng với các mức giá biến động của thị trường thế giới, thậm chí với cả những giả định khi giá dầu xuống tới 40USD/ thùng trong năm 2015.

Theo tính toán, nếu giá dầu ở mức 100 USD/thùng thì tổng doanh thu toàn tập đoàn là gần 720.000 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước gần 160.000 tỷ đồng. Trong trường hợp giá dầu giảm xuống chỉ còn 40USD/thùng, tổng thu của tập đoàn sẽ đạt 434.000 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 80.000 tỷ đồng.

Hiện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang xem xét dừng khai thác một số mỏ có giá thành cao trên 50 USD/thùng. Những mỏ có giá thành công nghệ cao cũng sẽ tạm dừng khai thác trong thời điểm hiện nay.

PVN cũng đang có những biện pháp nhằm tăng lượng mua khi giá dầu thế giới giảm xuống 45 USD/thùng để tích trữ và đưa vào sử dụng khi giá dầu thế giới tăng trở lại.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, trong năm 2014, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 27,6 triệu tấn, bằng 107% kế hoạch năm, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt gần 50 triệu tấn quy đổi. Đáng chú ý, sản xuất xăng dầu các loại toàn tập đoàn đạt gần 6 triệu tấn, bằng 123,2% kế hoạch năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

công nghệ cao

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước