Người trồng mắc ca lo ngại thị trường tiêu thụ

Đình Chiểu (VTV Đà Nẵng)-Thứ tư, ngày 01/04/2015 15:22 GMT+7

VTV.vn - Tuy cây mắc ca được dự đoán là cây “tỷ đô” nhưng người nông dân vẫn còn băn khoăn vì lo ngại đầu ra cho sản phẩm này.

Cây mắc ca được đưa vào trồng tại Tây Nguyên cách đây khoảng 10 năm, trong đó chủ yếu là 2 tỉnh Đăk Lăk và Lâm Đồng. Tuy nhiên, cơn “sốt” trồng loại cây này chỉ mới bắt đầu từ cuối năm ngoái đến nay với câu chuyện đây sẽ là cây “tỷ đô”.

Chưa biết tương lai cây mắc ca có mang lại lợi nhuận lớn cho người nông dân hay không nhưng hiện nay, những lo lắng, băn khoăn về chất lượng cây giống cũng như đầu ra cho sản phẩm sau này có “thuận buồn xuôi gió" hay không đang là điều được quan tâm vì hiện tại Việt Nam chưa có nhà máy chế biến hạt mắc ca.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Hạt mắc ca

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước