Nhật Bản: Doanh số bán lẻ bất ngờ giảm

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 16:41 GMT+7

Doanh số bán lẻ của Nhật Bản trong tháng 12 đã bất ngờ giảm 0,3% so với tháng trước đó.

Thông tin mới được công bố này hiện đang cho thấy những thách thức lớn mà kế hoạch phục hồi kinh tế của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ phải đối mặt.

Việc thuế tiêu dùng tăng trong năm 2014 đã khiến cho chi phí sinh hoạt của các gia đình Nhật Bản tăng lên đáng kể. Trong khi đó, tiền lương của người dân vẫn chưa được điều chỉnh. Chính vì thế, sức chi tiêu của người dân quốc gia này vẫn đang ở mức thấp.

Một cuộc hội đàm giữa các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và đại diện lao động trong thời gian tới đây, hy vọng sẽ đưa ra được một mức tăng lương phù hợp để có thể bù đắp vào các chi phí sinh hoạt đang ngày càng tăng cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước