Nhìn lại một năm châu Âu mất thị trường tại Nga

Hồng Quang (Phóng viên VTV thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 11/08/2015 10:54 GMT+7

VTV.vn - Châu Âu mất một thị trường lớn, nông dân châu Âu là những người chịu hậu quả nặng nhất khi không xuất khẩu được nông sản sang Nga.

Một năm không xuất khẩu được nông sản sang Nga, châu Âu mất một thị trường lớn, nông dân châu Âu là những người chịu hậu quả nặng nhất. Đặc biệt khi, Nga vừa quyết định kéo dài lệnh cấm nông sản châu Âu vào Nga, làm cho Liên minh châu Âu cũng phải dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân tiêu thụ và tạm trữ nông sản.

Một trong những nước bị tác động mạnh nhất là Đức. Trước đây, mỗi năm Đức bán sang Nga tới 1,8 tỷ Euro nông sản các loại. Lúc này, Đức vẫn tiếp tục xuất khẩu sang Nga những loại nông sản không bị cấm nhập, ước tính số tiền thu về chỉ là 900 triệu Euro trong năm nay. Pháp bị tác động ít hơn nhưng xuất khẩu nông sản Pháp sang Nga cũng đã giảm tới 23%. Riêng về thịt lợn, trước đây Pháp bán sang Nga mỗi năm 70.000 tấn, nay không xuất khẩu được, tạo áp lực lớn lên thị trường trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước