Nhu cầu vàng của người Việt giảm 17% trong quý I

TCTD-Thứ hai, ngày 20/05/2013 07:06 GMT+7

Ảnh minh họa

 Theo Hội đồng vàng thế giới, nhu cầu tại Việt Nam đạt 18,6 tấn trong quý I, giảm tới 17% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức giảm mạnh nhất so với các nước khu vực Nam Á được Hội đồng Vàng theo dõi gồm Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Tổ chức này cho rằng, do các quy định kiểm soát vàng của Chính phủ và lạm phát hạ nhiệt thời gian gần đây.

Tính chung trong vòng một năm qua, nhu cầu vàng tại Việt Nam đạt 73 tấn (tương đương giá trị 3,8 tỷ USD), giảm tới gần 30% so với cùng kỳ. Trong đó, nhu cầu vàng thỏi và vàng xu để đầu tư chiếm tới 85%.

Nhu cầu vàng trong quý I của thị trường cũng gần tương đương với khối lượng vàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tung ra trong vòng vài tháng qua, khoảng 18,5 tấn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước