Nhu cầu vàng toàn cầu giảm 15% năm 2013

TCKD-Thứ tư, ngày 19/02/2014 09:25 GMT+7

Báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu đối với kim loại quý giảm 15% trên thị trường quốc tế, nhưng lại tăng 20% tại Việt Nam trong năm 2013.

Theo báo cáo, nhu cầu đối với kim loại quý đã giảm khá mạnh trong năm qua, do áp lực bán mạnh của các quỹ tín thác.

Nhu cầu vàng toàn cầu năm 2013, cả năm đã giảm thấp nhất 4 năm với 3.750 tấn. Cũng trong năm 2013, Trung Quốc vượt Ấn Độ thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới 1.066 tấn. Nguyên nhân chủ yếu do mức tăng 29% vàng trang sức và 38% vàng thỏi, vàng xu. Trong khi đó, nhu cầu tại Ấn Độ chỉ tăng lên 974,8 tấn do các chính sác hạn chế nhập khẩu, cho vay và buôn bán vàng của nước này.

Tại Việt Nam, Hội đồng Vàng thế giới ước tính, nhu cầu vàng năm 2013 đạt 92,2 tấn, trị giá hơn 4,1 tỷ USD, tăng 20% về lượng và 1% về giá trị so với cùng kỳ 2012. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực châu Á thì mức tăng của Việt Nam là thấp nhất

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước