Nông dân chưa quyết định được giá nông sản

Ái Linh (VTV Phú Yên)-Thứ sáu, ngày 18/09/2015 13:38 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, giá rau củ tuy có tăng nhưng niềm vui lại không trọn vẹn đối với người trồng khi giá nông sản vẫn phụ thuộc vào thương lái.

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang vào mùa thu hoạch chính của các loại nông sản đặc trưng như súp lơ, bắp cải… Hiện giá bắp cải xanh Đà Lạt đang được bán với giá từ 6.000 - 8.000 đồng, tăng gần gấp đôi so với tháng trước đó. Tuy nhiên, mức giá này hoàn toàn do thương lái quyết định.

Do hạn chế về vốn và khả năng tiếp cận thị trường, người nông dân cũng không giao dịch trực tiếp với khách hàng nên buộc phải qua khâu trung gian. Vì vậy, lời lãi phụ thuộc rất lớn vào thương lái.

Nông dân châu Âu kêu cứu vì giá nông sản rẻ như cho Nông dân châu Âu kêu cứu vì giá nông sản "rẻ như cho"

VTV.vn - Hàng nghìn nông dân trên khắp châu Âu đã tập hợp tại thủ đô Brussels, Bỉ để biểu tình phản đối việc giá nông sản giảm mạnh trong hơn một năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước