Nông sản Việt chỉ có giá bằng 65% giá thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/09/2015 11:01 GMT+7

VTV.vn - Giá xuất khẩu nông sản Việt Nam chỉ bằng 65% so với giá bình quân thế giới. Nguyên nhân chủ yếu là do Việt Nam vẫn xuất khẩu sản phẩm thô có giá trị thấp.

Chính vì vậy, dù có rất nhiều cơ hội mở từ các hiệp định thương mại được kí kết nhưng mức độ hưởng lợi chưa cao.

Đây là thông tin từ các chuyên gia tham gia Hội thảo về “Phát triển và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho Việt Nam” được tổ chức ngày 24/9 tại TPHCM.

Việt Nam đang thiếu thương hiệu và chất lượng hàng nông sản Việt Nam đang thiếu thương hiệu và chất lượng hàng nông sản

VTV.vn - Đó là ý kiến của ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam sau khi EU và Việt Nam đạt được thỏa thuận Hiệp định Thương mại tự do FTA.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước