Phập phồng mùa mai tết

Nguyệt Hà-Thứ bảy, ngày 07/12/2013 13:45 GMT+7

 Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2014, nhiều hộ trồng mai đang phải phập phồng với mai nở sớm và nhiều nỗi lo khác.

Năm ngoái, do năm nhuận, tết đến muộn hơn thường nhật nên các hộ trồng mai phải lo hãm mai để mai nở đúng tết. Năm nay, dù không phải năm nhuận, nhưng nhiều hộ trồng mai cũng đang phải phập phồng với mai nở sớm và nhiều nỗi lo khác.

‘ Chăm sóc mai tết (Báo Đồng Nai)

Theo nhận định của các nhà vườn, do năm nay hai vùng trồng mai lớn của thành phố Hồ Chí Minh là Thủ Đức và quận 12 bị tình trạng hoa nở sớm nhiều, trung bình từ 30% - 40%, chưa kể nhiều nhà vườn bị mất trắng do triều cường và kinh nghiệm trồng mai còn hạn chế, trong khi đó, giá vật tư, phân bón năm nay cũng 5-7% nên giá mai có thể tăng tối thiểu từ 15% đến 20%.

Bên cạnh đó, một điều khó cho các nhà vườn là năm nay là thương lái cũng không đặt cọc mai tết sớm như mọi năm. Nhiều nhà vườn đang nghĩ đến chuyện chăm chút mai là để cho vụ mùa năm sau nữa, hy vọng tình hình khả quan hơn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước