Phú Yên: Hải sản rớt giá, ngư dân chịu thiệt hại

Tấn Quýnh, Ngọc Thúy-Thứ bảy, ngày 20/06/2015 19:36 GMT+7

VTV.vn - 20-30 % là mức giảm chung ở nhiều mặt hàng hải sản ở Phú Yên tính từ đầu năm đến nay.

Suốt từ đầu năm tới nay, giá hải sản ở Phú Yên liên tục giảm. Ngư dân là những người đầu tiên chịu thiệt hại bởi chi phí chuyến đi biển bỏ ra nhiều, giá bán không cao nên khó mà bù đắp đủ phí tổn.

Ngư dân không bất ngờ trước sự việc nhiều mặt hàng hải sản giảm giá bán. Hiện nay đang ở giữa mùa cá, đội tàu khai thác trên biển khá đông.

Do lượng cá về nhiều hơn so với sức mua ở các chợ và lấy lý do sức tiêu thụ chậm, các chủ vựa thu mua cá của ngư dân đã đẩy giá xuống thấp.

Với những tàu cá chỉ khai thác được sản lượng ở mức trung bình, tiền bán cá chỉ bù đủ chi phí chứ không lãi bao nhiêu. Đây là lý do mà ngay tại thời điểm hiện nay, nhiều tàu cá ngần ngại đi biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước