Phương án dự kiến cổ phần hóa Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Đức Chung (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 13/04/2015 18:42 GMT+7

VTV.vn - 20% vốn của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược, bán công khai ra thị trường 5% và Nhà nước nắm giữ 75% vốn.

Đây là phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đang được Bộ GTVT xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định phê duyệt, giá trị doanh nghiệp đã được Bộ GTVT thông qua, tổng tài sản của đơn vị này là gần 38.000 tỷ đồng.

Dự kiến, Bộ GTVT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hoá Tổng công ty trong tháng 4/2015 và thực hiện IPO vào Quý III/2015.

Cách đây gần 1 tháng, tập đoàn ADP của Pháp đã có đề xuất mua 25 - 30% cổ phần tại doanh nghiệp này để trở thành cổ đông chiến lược.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước