Singapore sắp thành trung tâm tài chính ở nước ngoài lớn thứ 2 thế giới

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/06/2016 21:12 GMT+7

VTV.vn - Singapore sẽ vượt Anh trở thành trung tâm tài chính ở nước ngoài lớn thứ 2 thế giới vào năm 2020.

Đây là dự báo mới nhất của tập đoàn tư vấn Boston của Mỹ.

Theo dự báo, vào năm 2020, Singapore sẽ trở thành trung tâm tài chính nước ngoài lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Thụy Sỹ, với tổng số vốn đầu tư nước ngoài ước khoảng 1,7 nghìn tỷ USD. Đánh giá này có được nhờ vào sự nỗ lực của Chính phủ Singapore trong nhiều năm qua.

Từ năm 1998, Chính phủ Singapore đã đặt mục tiêu đưa nước này trở thành trung tâm tài chính của khu vực và thế giới. Tiếp đó, Singapore đã tiến hành nhiều cải cách đặc biệt về thuế, nhờ đó đã đạt được tốc độ tăng trưởng đầu tư nước ngoài cao, năm 2015 là 10% và tốc độ này dự báo sẽ được duy trì đến năm 2020.

Cùng với Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) cũng bám đuổi mục tiêu trở thành trung tâm tài chính khu vực và thế giới. Tuy nhiên, những bất ổn đường phố trong mấy năm gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến những nỗ lực này.

Cũng theo dự báo của tập đoàn tư vấn Boston, Thụy Sỹ sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vị trung tâm tài chính nước ngoài lớn nhất thế giới vào năm 2020, nhờ vào chất lượng dịch vụ cao và chính trị ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước