Sợ cảnh báo rùng rợn, người hút thuốc bị "móc túi"

TCTD-Thứ sáu, ngày 07/03/2014 07:02 GMT+7

Cùng một sản phẩm thuốc lá nhưng loại có in cảnh báo nguy hiểm cho sức khỏe bằng chữ đang bị “làm giá”, đắt hơn từ 20.000-80.000 đồng/cây thuốc so với loại in cảnh báo bằng hình ảnh.

Theo quy định mới, từ ngày 1/2/2014, thuốc lá sản xuất trong nước hay nhập khẩu đều phải in cảnh báo tác hại bằng hình ảnh, thay vì chỉ cảnh báo bằng dòng chữ như trước đó. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng thực hiện, nhiều sản phẩm thuốc lá sản xuất trong nước chỉ in cảnh báo bằng chữ vẫn lưu hành trên thị trường.

Thậm chí, những sản phẩm có cảnh báo bằng chữ còn được các đại lý bán ra với giá đắt hơn sản phẩm thuốc lá có cảnh báo bằng hình ảnh từ 2.000 đồng đến 8.000 đồng/bao. Lý do là một bộ phận lớn người tiêu dùng không thích nhìn những hình ảnh cảnh báo trên bao thuốc, nhất là khi sử dụng thuốc lá cho các công việc thờ cúng, lễ lạt, biếu xén...

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước