Sức tiêu thụ thực phẩm của Việt Nam sẽ tăng 5,1%/năm

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 30/01/2015 16:37 GMT+7

Mức tiêu thụ tăng trưởng chủ yếu do mức tăng thu nhập của người tiêu dùng và sự phát triển của ngành công nghiệp bán lẻ.

Bộ Công Thương dự báo từ nay đến 2016, sức tiêu thụ thực phẩm của Việt Nam sẽ tăng 5,1%/năm với giá trị khoảng 29,5 tỷ USD.

Trong tương lai, người tiêu dùng sẽ tập trung nhiều hơn vào những loại thực phẩm và đồ uống có giá trị cao, những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu và có thương hiệu.​

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước