Thắt chặt việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Thúy Lan - Vương Cơ (TCKD)-Thứ tư, ngày 25/03/2015 22:47 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 25/3, Ủy ban CKNN đã tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 58 về Luật Chứng khoán.

Một trong những nội dung quan trọng là thắt chặt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của các công ty đại chúng.

Lý do là bởi thời gian qua, nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch tăng vốn qua các đợt chào bán riêng lẻ với khối lượng lớn, nhưng việc này đã phát sinh nhiều rủi ro, khó có thể giám sát dòng vốn, bản thân các cổ đông cũng không được biết số tiền thu về sẽ được dùng vào đâu.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 58 sẽ bổ sung quy định: tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền đặt cọc và tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Tổ chức phát hành không được rút tiền từ tài khoản này cho đến khi hoàn thành đợt chào bán và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước