Thiếu hụt lớn nhân lực tài chính ngân hàng

Chí Sơn-Thứ ba, ngày 02/07/2013 11:30 GMT+7

 Các chuyên gia ngành tài chính ngân hàng dự báo, nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành tài chính ngân hàng Việt Nam sẽ thiếu hụt rất lớn, nếu không có chính sách đào tạo và chuẩn bị.

Dự báo, đến năm 2015, nhu cầu nhân lực cấp cao ngành tài chính khoảng 94.000 người, năm 2020 là 120.900 người. Nếu các cơ sở đào tạo không thay đổi chiến lược đào tạo nguồn nhân lực thì đến năm 2015, lực lượng lao động chất lượng cao trong ngành sẽ thiếu trầm trọng.

‘ Ảnh minh họa

Ở nhiều lĩnh vực chuyên sâu, các tổ chức tài chính phải chi phí rất nhiều để thuê các chuyên gia nước ngoài như: chiến lược phát triển mạng lưới, quản trị rủi ro, đầu tư quốc tế…

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước