Thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam tại Mỹ: 1 công ty được áp thuế 0%

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 11/03/2015 16:33 GMT+7

(VTV.vn) - Mức thuế trung bình đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam được phía Mỹ điều chỉnh lần này xuống thấp hơn đợt rà soát lần trước.

Bộ Thương mại Mỹ DOC đã ra kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh của Việt Nam lần thứ 9.

Theo đó, trong số 56 công ty thủy sản nằm trong đợt xem xét sơ bộ lần này chỉ có duy nhất một công ty hưởng mức thuế 0%. Dự kiến, tới tháng 7/2015, phía Mỹ sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.

Đại diện Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết mặc dù đây là một tín hiệu tích cực so với đợt rà soát lần trước nhưng việc áp thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam là hết sức vô lý và VASEP sẽ tiếp tục có văn bản gửi DOC phản đối về quyết định này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước