Tràn lan điện thoại Trung Quốc nghi chứa mã độc

Trường Chinh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 23/11/2015 17:41 GMT+7

VTV.vn - Hơn 17.000 thiết bị di động Trung Quốc xuất xứ Trung Quốc có cài sẵn mã độc để trộm tiền của người dùng, ảnh hưởng đến hơn 150 quốc gia kể cả Việt Nam.

Những thông tin đáng chú ý này vừa được công ty di động Cheetah Mobile của Trung Quốc công bố.

Những chiếc điện thoại di động nhái giá rẻ, xuất xứ Trung Quốc từ lâu đã bị cảnh báo là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dùng, tiếp tục nằm trong danh sách "điện thoại trộm tiền". Đáng nói, những chiếc điện thoại này vẫn đang được bày bán tràn lan.

Ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc công ty bảo mật NTS nói: "Việc điện thoại bị cài sẵn mã độc chạy ngầm rất khó phát hiện. Người dùng nên cài phần mềm diệt virus để phát hiện và tiêu diệt mã độc trong máy điện thoại".

Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách mảng phòng chống mã độc Bkav cho biết: "Người sử dụng cần cảnh giác khi lựa chọn điện thoại, chỉ nên mua điện thoại có xuất xứ rõ ràng, từ nhà sản xuất có tên tuổi. Với điện thoại phổ thông, việc gỡ bỏ phần mềm độc hại là tương đối phức tạp. Do đó, tốt nhất bạn nên đổi điện thoại khác để tránh mất những khoản tiền lớn".

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước