Trung Quốc: Thặng dư thương mại lập kỷ lục mới

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ hai, ngày 09/03/2015 11:44 GMT+7

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX)

(VTV.vn) - Cơ quan hải quan Trung Quốc vừa công bố chỉ số thặng dư thương mại của nước này lập kỷ lục mới 370,5 tỷ Nhân dân Tệ (NDT) trong tháng 2/2015.

Mức kỷ lục trước đó là 366,9 tỷ NDT trong tháng 1/2015.

Như vậy, chỉ trong hai tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc đã đạt 737,4 tỷ NDT. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh cũng nhận định, chỉ số này tăng là do các đơn hàng xuất khẩu của Trung Quốc có chiều hướng tăng mạnh trước khi người dân bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, các nhà phân tích ngân hàng ANZ vẫn bày tỏ lo ngại về triển vọng xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này khi đơn đặt hàng xuất khẩu trong thời gian tới tiếp tục chiều hướng giảm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước