Xuất khẩu gạo: Kỳ vọng vào gạo thơm

TCKD-Thứ ba, ngày 04/03/2014 07:19 GMT+7

Xuất khẩu 1 triệu tấn gạo thơm trong tổng số 7 triệu tấn gạo xuất đi trong năm nay là mục tiêu được Hiệp hội Lương thực Việt Nam đề ra cho năm nay.

Trong những năm gần đây, xuất khẩu gạo thơm liên tục tăng. Cụ thể lượng gạo xuất đi trong năm ngoái cao gấp 4,5 lần so với năm 2010, đạt trên 900.000 tấn. Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc là những thị trường dẫn đầu về thị trường nhập khẩu mặt hàng này. Đặc biệt, gạo thơm Việt Nam chiếm tỷ lệ trên 40% tại Hong Kong.

Chất lượng gạo thơm tại Việt Nam tương đương gạo cùng chủng loại của Thái Lan nhưng lại có giá cạnh tranh hơn rất nhiều và đây là nguyên nhân của sự tăng trưởng. Hiện nay gạo thơm Việt Nam có mức giá trung bình từ 600-700 USD/tấn, trong khi Thái Lan từ 900-1.000 USD/tấn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước