Xuất khẩu gạo thơm nhiều tiềm năng

TCKD-Thứ tư, ngày 18/09/2013 17:27 GMT+7

 Trong khi xuất khẩu gạo đang gặp nhiều khó khăn, thì mặt hàng gạo thơm lại đang thuận lợi trong xuất khẩu và còn nhiều tiềm năng trong những tháng tới.

Cả năm ngoái lượng gạo thơm xuất khẩu đạt mức kỷ lục gần 600.000 tấn. Năm nay, thậm chí mới chỉ hết tháng 8, lượng gạo thơm xuất khẩu đã đạt trên 605.000 tấn. Không chỉ tăng về khối lượng, giá gạo thơm xuất khẩu cũng ổn định ở mức 540-550 USD/tấn. Trong khi đó, xuất khẩu gạo nói chung của Việt Nam lại giảm gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

‘ Ảnh minh họa

Vừa qua, do ảnh hưởng của việc Thái Lan xả hàng gạo tồn kho với giá rẻ, giá các loại gạo trắng của Việt Nam đều giảm rất mạnh. Đến ngày 13/9, giá gạo 5% tấm chỉ còn 360-370 USD/tấn, gạo 25% tấm còn 325-335 USD/tấn, tấm 320-330 USD/tấn. Trong khi đó, dù có giảm nhẹ, nhưng giá gạo thơm Jasmine của Việt Nam vẫn đang được giao dịch ở mức 530 USD/tấn.

Nếu như các loại gạo trắng đang rất khó cạnh tranh trên thị trường thế giới, thì sức cạnh tranh của gạo thơm Việt Nam vẫn đang khá tốt. Gạo thơm Việt Nam không chỉ đã thâm nhập sâu, giành được thị phần đáng kể ở nhiều nước châu Á, mà đã bắt đầu vươn tới những thị trường xa ở châu Phi, hay thị trường khó tính như châu Âu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước