Chùm ảnh đẹp về tục xông đất, lì xì, đi chơi đầu năm ở cố đô Huế

Theo Đại Dương - Vũ Phạm/Dân trí-Thứ năm, ngày 19/02/2015 09:09 GMT+7

Buổi sáng đầu năm mới luôn đem lại nhiều cảm xúc mới mẻ, tinh khôi và tràn đầy sự thiêng liêng cho tất cả mọi người.

Không khí ấy ở cố đô lại càng đậm đà, ấm áp hơn nữa bởi những nét tinh tế của Huế.

Cả nhà xông đất đầu năm ở nhà vườn An Hiên - Huế
Cả nhà xông đất đầu năm ở nhà vườn An Hiên - Huế
Cả nhà xông đất đầu năm ở nhà vườn An Hiên - Huế
Người xông đất ở Huế thường được chọn là hợp tuổi, hợp căn, hợp mạng và phải ăn mặc đẹp. Áo dài truyền thống là trang phục được người Huế ưa chuộng mặc để đi xông đất.
Cả nhà xông đất đầu năm ở nhà vườn An Hiên - Huế
Tại nhà vườn Bội Trân trên đồi thông Thiên An, họa sĩ Bội Trân và em Ngọc Trân, Hoa khôi Quốc Học Huế đang chúc trà lẫn nhau (Ảnh: Hiếu Trương)
Người lớn mời người trẻ ăn mứt Tết
Người lớn mời người trẻ ăn mứt Tết (Ảnh: Hiếu Trương)
Người lớn mời người trẻ ăn mứt Tết
Bà mừng tuổi cháu trong một gia đình ở đường Phan Đăng Lưu (xưa là đường Gia Long). Phong tục lì xì đã có từ rất lâu. Ở Huế, sáng đầu năm sau khi tắm rửa, mặc áo quần đẹp, người nhỏ tới chúc mừng năm mới người lớn tuổi và nhận được phong bì lì xì, trong là những tờ tiền mới để lấy hên cho cả năm.
Người lớn mời người trẻ ăn mứt Tết
Sau khi xông đất, lì xì và nói chuyện đầu năm, gia chủ đưa tiễn khách ra tận cổng và không quên gửi thêm những lời chúc năm mới ý nghĩa
Người lớn mời người trẻ ăn mứt Tết
Người Huế thường ra thăm vườn cây vào sáng mùng 1, trao cho những ước nguyện thầm kín vào thiên nhiên
Người lớn mời người trẻ ăn mứt Tết
Xong xuôi các lễ nghi, các chị em chăm sóc sắc đẹp một lần nữa trước khi đi du xuân. Trong ảnh là MC Hoài Cẩm (trái) tại Cung An Định.
Người lớn mời người trẻ ăn mứt Tết
Đại Nội được mở cửa miễn phí 3 ngày tết đầu năm nên được nhiều bạn trẻ, gia đình đến để thăm thú, du xuân ngay từ mùng 1
Người lớn mời người trẻ ăn mứt Tết
Những khung cảnh đẹp cổ kính càng làm cho nét hiện đại của giới trẻ trở lại gần hơn với quá khứ Huế xưa
Thế Miếu là nơi thờ các vua Nguyễn được nhiều bạn trẻ đến cầu nguyện ngày đầu năm
Thế Miếu là nơi thờ các vua Nguyễn được nhiều bạn trẻ đến cầu nguyện ngày đầu năm
Tại Trường Lang trong Tử Cấm Thành
Tại Trường Lang trong Tử Cấm Thành
Tại Trường Lang trong Tử Cấm Thành
Ngoài Đại Nội, các lăng vua cũng được mở cửa miễn phí thu hút các tà áo dài Huế đến tham quan, cầu nguyện
Đa số giới nữ ở cố đô đều mặc áo dài để bắt đầu chuyến đi đầu năm mới
Đa số giới nữ ở cố đô đều mặc áo dài để bắt đầu chuyến đi đầu năm mới
Đa số giới nữ ở cố đô đều mặc áo dài để bắt đầu chuyến đi đầu năm mới. Các cô, các chị đều chọn những bộ áo dài đẹp nhất nhằm tôn thêm sự duyên dáng, tinh khôi và nét duyên của mình để cho một cái tết được ý nghĩa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước