Ngỡ ngàng khu rừng 10.000 năm tuổi dưới đáy đại dương

Theo Báo ĐT Kiến Thức-Thứ hai, ngày 26/01/2015 23:06 GMT+7

  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/anh1-1422260950584.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/anh2-1422260975114.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/anh3-1422260996563.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/anh4-1422261018244.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/anh5-1422261036056.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/anh6-1422261056908.jpg

Thợ lặn Dawn Watson, 45 tuổi, đã phát hiện khu rừng rộng lớn có niên đại 10.000 năm ở dưới đáy Biển Bắc.

 

Các chuyên gia cho rằng, khu rừng bị biến mất này có thể trải dài đến châu Âu. Nữ thợ lặn Watson còn phát hiện những cây sồi cao 8m ở dưới đáy biển. Các chuyên gia nhận định những cây này đã ở ngoài khơi Norfolk từ thời kỳ đồ đá.

Bà Watson có 16 năm lặn biển ở Biển Bắc bày tỏ vui mừng khi phát hiện những cây sồi cổ. Một số người cho rằng khu rừng cổ này đã bị nước biển nhấn chìm khi băng tan khiến mực nước biển tăng lên 120m.

Những cây bị đổ nằm dưới đáy biển hiện trở thành những rạn san hô - nơi sinh sống của các loài động thực vật biển.

Khu rừng cổ có niên đại 10.000 năm tuổi này được cho là đã phát lộ sau trận mưa bão hồi mùa Đông năm 2014.

Các chuyên gia dự định sử dụng phương pháp carbon phóng xạ để kiểm tra niên đại những cây cổ xưa dưới đáy Biển Bắc mới phát hiện.

Bà Watson cho hay những cây sồi cổ mới phát hiện chỉ là một phần nhỏ trong khu rừng lớn rộng hàng ngàn mẫu Anh đang nằm dưới đáy biển.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước