TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk nỗ lực ổn định đời sống đồng bào di cư ngoài kế hoạch

Tấn Chiến, Long HiệpCập nhật 08:02 ngày 24/08/2017

VTV.vn - Ổn định cuộc sống cho hàng chục ngàn hộ đồng bào dân tộc di cư ngoài kế hoạch từ phía Bắc vào mỗi năm là bài toán nan giải đối với chính quyền tỉnh Đắk Lắk.

Theo thống kê, giai đoạn từ năm 2000 đến 2015, bình quân mỗi năm có trên 1.500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số di cư ngoài kế hoạch từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk. Phần lớn bà con vào phá rừng, lấn chiếm đất rừng để sản xuất, sinh sống.

Hiện tỉnh Đắk Lắk có hơn 2.200 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số di cư ngoài kế hoạch chưa được cấp sổ hộ khẩu. Nguyên nhân là do bà con đang cư trú, sản xuất trên đất có nguồn gốc từ rừng tự nhiên. Để ổn định đời sống cho bà con, những năm qua, ngoài ổn định dân cư tại chỗ, tỉnh Đắk Lắk đã lập 13 dự án sắp xếp dân di cư ngoài kế hoạch. Người dân vào sinh sống trong vùng dự án sẽ được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và được cấp đẩy đủ các loại giấy tờ tùy thân.

Đối với những hộ hiện vẫn sinh sống trên đất rừng, chưa được cấp hộ khẩu, chính quyền các địa phương tiếp tục vận động để di dời vào vùng dự án đã được quy hoạch, tạo cơ sở cấp hộ khẩu cho bà con.