TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mương thoát lũ bị bồi lấp, hàng ngàn hộ dân Khánh Hòa lo sợ khi mùa mưa cận kề

Trâm Anh, Duy HoàngCập nhật 09:00 ngày 23/08/2017

VTV.vn - Nhiều năm qua, tuyến mương thoát lũ thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng (Nha Trang) đã bị bồi lấp, lấn chiếm, không thể phát huy được hiệu quả.

Là một trong hai tuyến mương chính thoát lũ cho cả xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thế nhưng, trong thời gian qua, dọc tuyến mương thoát lũ thôn Phước Hạ, nhiều đoạn đã bị bồi lấp hoặc bị lấn chiếm khiến cho lòng kênh bị thu hẹp, nhiều đoạn chỉ rộng khoảng 1m, khiến nước thoát không kịp. Chỉ cần 1 cơn mưa từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ thì nhiều nhà dân ở 2 bên tuyến kênh đã bị ngập. Chỉ tính riêng năm ngoái, khu vực thôn Phước Hạ, Phước Lợi, xã Phước Đồng đã bị ngập ít nhất 6 lần khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp không ít khó khăn.

Mương thoát lũ bị bồi lấp, hàng ngàn hộ dân Khánh Hòa lo sợ khi mùa mưa cận kề - Ảnh 1.

Mỗi khi mưa lớn, nhiều khu vực xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngập trong biển nước.

Tuyến mương thoát lũ Phước Hạ dài hơn 2km, là tuyến mương chính để thoát lũ cho cả ngàn hộ dân của xã Phước Đồng. Trong suốt nhiều năm qua, vì địa phương gặp khó khăn về nguồn kinh phí nên tuyến mương chỉ được nạo vét duy nhất một lần vào năm 2011. Từ đó đến nay, đất cát bồi lấp ra tuyến kênh ngày càng nhiều, thậm chí một số khu vực còn bị người dân lấn chiếm khiến cho lòng kênh bị thu hẹp.

Theo người dân, ngoài việc bị bồi lấp, lấn chiếm thì việc thoát lũ từ tuyến mương này không hiệu quả còn do quy hoạch chưa khoa học. Tuyến mương này chạy len lỏi qua nhiều nhà dân, nhiều đoạn rất hẹp nên việc thoát lũ là rất khó.

Mương thoát lũ bị bồi lấp, hàng ngàn hộ dân Khánh Hòa lo sợ khi mùa mưa cận kề - Ảnh 2.

Tuyến mương len lỏi qua nhiều nhà dân, nhiều đoạn rất hẹp nên việc thoát lũ không hiệu quả

Hiện thành phố Nha Trang đã đầu tư làm kè kiên cố một đoạn bờ mương thoát lũ Phước Hạ dài gần 700m. Tuy nhiên, để khắc phục được tình trạng ngập úng, UBND xã Phước Đồng đã có văn bản kiến nghị lên UBND thành phố Nha Trang cần có một quy hoạch tổng thể, khoa học để xây dựng một hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Mong mỏi trước mắt của hàng ngàn hộ dân là tuyến mương này cần được nạo vét, khơi thông dòng chảy càng sớm càng tốt, bởi mùa mưa đã cận kề.

Kích cầu du lịch "Quảng Nam - Miền xanh Di sản"

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch năm 2024, với chủ đề "Quảng Nam – Miền xanh Di sản".