TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngư dân Bắc Trung bộ sử dụng hiệu quả tiền bồi thường sự cố môi trường

Phú Thạnh, Hồ ChiếnCập nhật 11:00 ngày 23/08/2017

VTV.vn - Sau sự cố môi trường biển đến nay, ngư dân của 4 tỉnh miền Trung đã và đang nỗ lực vươn lên mạnh mẽ nhờ vào ý chí của bản thân và sự hỗ trợ của Nhà nước.

Tính đến hết ngày 18/8, 4 tỉnh miền Trung đã cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho người dân là trên 5.900 tỷ đồng đạt 94% số tiền thiệt hại. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố hoàn thành chi trả cho hơn 47.351 đối tượng với tổng kinh phí khoảng 1.017 tỷ đồng.Cùng với việc chú trọng đầu tư, khôi phục môi trường nuôi trồng thủy sản , nhiều ngư dân đã sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được bồi thường để phát triển đánh bắt, khai thác hải sản trên biển. Còn tại tỉnh Quảng Bình, người dân cũng đã sử dụng tiền bồi thường để tái đầu tư ngư lưới cụ và nâng cao khả năng đánh bắt xa bờ với những chiếc tàu khai thác và hậu cần nghề cá công suất trên 800 CV

So với các địa phương khác, công tác chi trả bồi thường sự cố môi trường biển ở tỉnh Hà Tĩnh có phần chậm hơn, nhưng cũng đã giải ngân được hơn 1.560 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 93%.

Với mục tiêu hỗ trợ ngư dân sử dụng có hiệu quả kinh phí bồi thường gắn liền với đa dạng hóa sinh kế theo hướng bền vững .Bên cạnh việc khôi phục, phát triển nghề biển, 4 tỉnh miền Trung cũng đã triển khai , áp dụng nhiều mô hình canh tác, sản xuất mới trên vùng đất cát ven biển với sự đồng hành của cán bộ ngành nông nghiệp

Cùng với các chủ trương, chính sách hỗ trợ khác, nguồn kinh phí từ chi trả bồi thường sự cố môi trường biển đã và đang và đang được phát huy có hiệu quả trong việc đầu tư, phát triển sản xuất, giúp ngư dân 4 tỉnh Bắc Trung Bộ dần ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.