TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nguy hại chữa bệnh qua mạng

Trâm Anh, Nguyên Ngọc (VTV8)Cập nhật 06:24 ngày 19/05/2018

VTV.vn - Có một thực tế là nhiều người dân, khi bị bệnh, thay vì đến cơ sở y tế để khám thì lại tự lên các trang mạng xã hội để tra cứu thông tin về cách chữa bệnh.

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa, bệnh viện này đã từng tiếp nhận rất nhiều ca bệnh nhập viện khi bệnh đã bị biến chứng. Qua khai thác tiền sử từ người nhà bệnh nhân, trước khi nhập viện, đa phần các bệnh nhân đã tự điều trị theo kinh nghiệm dân gian được chia sẻ trên các trang mạng. 

Các bác sĩ chia sẻ, theo chỉ dẫn trên mạng, có thể những loại thuốc sẽ dùng đúng là thuốc điều trị, nhưng mỗi giai đoạn bệnh sẽ có liều lượng, loại thuốc khác nhau, chưa kể, cơ địa mỗi người là khác nhau hoặc đang mắc những bệnh mãn tính không thể dùng đúng loại thuốc như chỉ dẫn. Nguy hiểm hơn là những trường hợp bệnh nhân tự ý lấy toa thuốc trên mạng để đi mua thuốc cho mình. Tất cả những việc làm này đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ và gây khó khăn, làm chậm tiến trình chữa bệnh sau này cho bác sĩ.

Các bác sĩ khuyến cáo, ngay cả những trang web tin của Bộ Y tế hay trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe của các cơ sở y tế cũng không nêu cụ thể hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân tự điều trị. Do đó, tốt nhất là khi bị bệnh thì người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để khám, xét nghiệm, chẩn đoán đúng bệnh và được điều trị đúng cách. 

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.