TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi đầu tư 50 tỷ đồng xây Công viên địa chất toàn cầu

Cập nhật 15:15 ngày 23/08/2017

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua phương án thực hiện Đề án xây dựng khu vực Lý Sơn - Bình Châu thành Công viên địa chất toàn cầu.

UBND tỉnh dành gần 50 tỷ đồng từ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển để thực hiện đề án Công viên địa chất toàn cầu. Theo Đề án, tỉnh Quảng Ngãi lấy Lý Sơn làm trung tâm và mở rộng ra xung quanh với bán kính 40km, bao gồm khu vực Lý Sơn – Bình Châu và vùng phụ cận.

Với yêu cầu đặt ra là Đề án phải đảm bảo yếu tố kết hợp vai trò quản lý của Nhà nước, sự hợp tác của doanh nghiệp, nhà khoa học; phải đặt lợi ích của cộng đồng dân cư bản địa lên hàng đầu, Quảng Ngãi cũng đã mời nhiều nhà khoa học về địa phương khảo sát, nghiên cứu, lập đề án công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn-Bình Châu và vùng phụ cận, xác định cộng đồng dân cư làm chủ thể phát triển và hưởng thụ các lợi ích do di sản địa chất mang lại. UBND tỉnh cũng sẽ hợp tác với Viện Khoa học địa chất Việt Nam hoàn thiện hồ sơ liên quan, sớm trình UNESCO công nhận

Khi khu vực này được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, Quảng Ngãi sẽ có thêm cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh du lịch, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững bằng ngành công nghiệp "không khói", góp phần cải thiện chất lượng sống cho người dân trong vùng.