Đồng chí Đinh Thế Huynh thăm Đài THVN nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đăng bởi Quang Hiệu 0 Bình luận

20 Tháng 6 2014

Đồng chí Đinh Thế Huynh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, quay phim và kỹ thuật viên của Đài THVN (Ảnh: VTV Online)

Nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy Đài Truyền hình Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua, càng ngày Đài Truyền hình Việt Nam càng khẳng định được vị thế của một cơ quan truyền thông chủ chốt, hàng đầu của đất nước trong tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Chia sẻ với những vất vả, khó khăn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ công nhân viên chức của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, trong thời đại cạnh tranh thông tin khốc liệt như hiện nay, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài cần coi trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhạy bén hơn nữa trong việc đưa tin, phản ánh các sự kiện chính trị, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần tạo ra một sự đồng thuận cao trong xã hội trong tổ chức thực hiện đưa các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, quay phim và kỹ thuật viên của Đài Truyền hình Việt Nam và mong muốn Đài sẽ ngày càng nâng cao được vai trò và vị thế của một Đài Truyền hình Quốc gia, nhằm đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và ngày một xứng đáng hơn niềm tin của Đảng và Nhà nước.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đã đến thăm chúc mừng đội ngũ những người làm báo tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Công an nhân dân và Báo Quân đội Nhân dân.

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.