110.000 người di cư tới châu Âu kể từ đầu năm

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 24/02/2016 05:30 GMT+7

Người di cư vượt đại dương vào châu Âu. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổ chức Di cư Quốc tế ngày 23/2 cho biết, hơn 110.000 người di cư và người tị nạn đã tới châu Âu kể từ đầu năm đến nay.

Con số trên cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái .

Điểm đến của những người di cư và người tị nạn chủ yếu là Hy Lạp và Italy. Riêng tại Hy Lạp, hơn 102.000 người tị nạn và di cư đã đặt chân đến các đảo như Samos, Kos và Lesbos của nước này. Trong khi ở Italy con số này là 7.500 người.

Tổ chức di cư quốc tế cảnh báo dòng người di cư vượt biển Địa Trung Hải vẫn tiếp tục tăng bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Tính từ đầu năm đến nay đã có 410 người thiệt mạng khi cố vượt biển vào châu Âu.

Tổ chức Di cư thế giới cũng cho biết, gần một nửa số người di cư và tị nạn này là đến từ Syria, số còn lại là đến từ Afghanistan, Iraq và một số nước ở châu Phi nhằm chạy trốn khỏi xung đột và đói nghèo.

Trong năm ngoái, số người tị nạn và di cư vào châu Âu bằng đường biển và đường bộ đã vượt quá 1 triệu người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước