56 công ty tại Indonesia bị phạt vì gây ô nhiễm bao phủ Đông Nam Á

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/12/2015 16:48 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mặc dù không tiết lộ danh sách nhưng Chính phủ đã công bố trụ sở của 30 công ty trong số các công ty bị xử lý, chủ yếu là trong lĩnh vực sản xuất gỗ và dầu cọ.

Chính phủ Indonesia vừa thông báo đình chỉ giấy phép kinh doanh của 56 công ty trong và ngoài nước, đang có hoạt động kinh doanh tại nước này, do đã thiếu trách nhiệm trong hoạt động công nghiệp, gây ra cháy rừng lan rộng nghiêm trọng và tình trạng khói mù ở nhiều nước Đông Nam Á trong năm 2015.

Đáng chú ý trong số các công ty bị xử phạt lần này có nhà cung cấp nguyên liệu của công ty APP, nhà sản xuất giấy lớn nhất thế giới.

Nạn cháy rừng và khói mù được dự đoán sẽ gây tổn hại tới 1,9% GDP của Indonesia trong năm 2015.

Indonesia công bố 240 nghi phạm gây cháy rừng Indonesia công bố 240 nghi phạm gây cháy rừng

VTV.vn - Cảnh sát Indonesia đã công bố danh sách 240 nghi phạm bị cáo buộc đã đốt rừng, gây ra các vụ cháy nghiêm trọng tại quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước