965.000 người di cư đã vào Đức từ đầu năm

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/12/2015 15:45 GMT+7

Người di cư tới nhà ga đường sắt chính ở Dortmund, Đức, hồi tháng 9. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Số người du cư vào Đức kể từ đầu năm tới hết tháng 11 vừa qua là 965.000.

Đây là số liệu được Bộ Nội vụ Đức công bố hôm 7/12, số người nhập cư vào quốc gia này đã vượt ra khỏi dự đoán của Chính phủ cho cả năm 2015 là 800.000. Với đà này, dự kiến đến cuối năm sẽ có hơn 1 triệu người di cư đến Đức, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái.

Bộ Nội Đức cho biết, riêng tháng 11 vừa qua, cả nước Đức đã tiếp nhận đơn đăng ký tị nạn của khoảng 206.000 người, vượt xa con số 181.000 người được công bố hồi tháng 10 vừa qua. Trong số những người di cư này, khoảng 50% người đến từ Syria, tiếp đó là Afghanistan và Iraq.

Giới quan sát cho rằng người di cư sẽ tiếp tục đổ vào Đức trong mùa Đông này, bởi đích đến của đa số những người di cư vẫn là nền kinh tế hàng đầu châu Âu này. Cùng với Đức, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư quy mô lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước