Ai Cập hoãn bầu cử Quốc hội

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 04/03/2015 05:00 GMT+7

Cảnh sát gác bên ngoài Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập ở Cairo. (Ảnh: AFP)

(VTV.vn) - Ủy ban bầu cử Ai Cập đã tuyên bố hõa cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội mới dự kiến diễn ra vào ngày 22/3 tới.

Ủy ban bầu cử Ai Cập hôm 3/3 đã tuyên bố hõa cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội mới dự kiến diễn ra vào ngày 22/3 tới, sau khi có phán quyết của tòa án tối cao nước này cho rằng một phần trong luật bầu cử là vi hiến.

Trước đó, hôm 1/3, Tòa án Tối cao Ai Cập đã ra phán quyết rằng việc phân chia khu vực trong luật bầu cử của nước này là vi hiến.

Tổng thống Ai Cập al-Sisi đã ra lệnh soạn thảo lại luật bầu cử của Ai Cập trong vòng một tháng và yêu cầu tiến hành các biện pháp pháp lý để tránh trì hoãn cuộc bầu cử Quốc hội.

Ai Cập không có Quốc hội từ tháng 6/2012 sau khi cơ quan lập pháp này bị giải tán chỉ 6 tháng sau khi được bầu theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp tối cao. Theo Hiến pháp mới được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vào đầu năm nay, cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng kể từ khi Hiến pháp có hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước