Ai Cập thành lập đơn vị chống khủng bố mới

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 02/02/2015 09:39 GMT+7

Tổng thống Ai Cập Abdel al-Sisi (áo đen). (Ảnh: AFP)

Ai Cập đã quyết định thành lập một đơn vị chống khủng bố mới theo một sắc lệnh công bố ngày 31/1.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã quyết định thành lập một đơn vị chống khủng bố mới theo một sắc lệnh công bố ngày 31/1, vài ngày sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố khiến gần 30 người thiệt mạng trên Bán đảo Sinai.

Theo tờ al-Ahram, sau cuộc họp với Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập, Tổng thống el-Sisi đã chỉ định Tư lệnh Osama Roshdy Askar làm chỉ huy đơn vị mới này nhằm đối phó với các mối đe dọa ở phía Đông kênh đào Suez, bao gồm các khu vực mất ổn định ở Bán đảo Sinai.

Trước đó, các phiến quân đã thực hiện một loạt vụ tấn công bằng đạn cối và bom xe nhằm vào nhiều vị trí của quân đội và cảnh sát Ai Cập tại tỉnh Bắc Sinai ngày 29/1, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Một nhóm Hồi giáo cực đoan trung thành với IS đã tuyên bố thực hiện các vụ tấn công này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước