Ấn Độ cam kết chi hàng tỷ USD hỗ trợ nông dân nghèo

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/03/2016 05:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ ngày 29/2 đã cam kết chi 13 tỷ USD để hỗ trợ ngành nông nghiệp cũng như những người nông dân nghèo tại đất nước này.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley, khoản chi ngân sách trên dành cho các nông dân sẽ bao gồm một loạt biện pháp, trong đó có nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và chi nhiều tiền cho các hội đồng làng bản.

Mục đích của khoản chi ngân sách này là nhằm tăng gấp đôi thu nhập của 120 triệu nông dân Ấn Độ trong 5 năm tới cũng như gia tăng việc làm ở khu vực nông thôn và đảm bảo vụ mùa cho bà con. Tổng chi ngân sách của Ấn Độ trong năm tới là 19,78 nghìn tỉ Rupee, tương đương 288 tỷ USD với mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước