Ấn Độ điều máy bay cứu hộ tới khu vực động đất ở Nepal

Ngọc Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 26/04/2015 07:02 GMT+7

VTV.vn - New Delhi đã điều hai máy bay quân sự tới Nepal để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ sau trận động đất mạnh 7.9 độ Richter ở nước này.

Con số thương vong trong trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ở miền Trung Nepal đang tăng lên từng giờ, hiện đã lên đến 970 người thiệt mạng và hơn 1700 người khác bị thương. Tuy nhiên, giới chức địa phương lo ngại con số này còn tăng nữa do vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà. Đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng hơn 80 năm qua ở quốc gia Nam Á này. 

Các nhân viên cứu hộ và người dân đã bắt đầu công tác tìm kiếm những người vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động mạnh 7,9 độ richter. Theo các quan chức Nepal, tất cả các khu vực của nước này, trừ phần cực Tây, đều có người thiệt mạng. Trong đó, phần lớn các nạn nhân của trận động đất sống ở thủ đô Kathmandu.

Chính phủ Nepal đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng. Toàn bộ binh lính quân đội và cảnh sát đã được huy động để tham gia công tác cứu hộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước