Ấn Độ gửi cứu trợ khẩn cấp tới Nepal

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 26/04/2015 11:30 GMT+7

VTV.vn - Ngày 25/4, Ấn Độ đã bắt đầu gửi các đội cứu trợ đầu tiên tới Nepal nhằm giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất mạnh 7,9 độ Richter.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cho biết, một máy bay của nước này đã lên đường tới sân bay Kathmandu của Nepal, mang theo 3 tấn hàng cứu trợ cùng với 40 nhân viên của lực lượng phản ứng thảm họa quốc gia Ấn Độ. Hai chiếc máy bay khác lớn hơn cũng đang chuẩn bị lên đường tới Nepal.

Theo ông Jaishankar, lực lượng cứu trợ của Ấn Độ hôm nay (26/4) sẽ bắt đầu phân phát lương thực cho các nạn nhân của vụ động đất.

Một loạt các quốc gia như Pakistan, Mỹ, Anh.. đã bắt đầu thông báo gửi các khoản viện trợ hoặc cử các đoàn chuyên gia cứu hộ cùng các phương tiện hiện đại tới Nepal tham gia công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước