Ấn Độ hỗ trợ lao động mắc kẹt tại Saudi Arabia

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/08/2016 14:53 GMT+7

Lao động nước ngoài làm việc tại Saudi Arabia. (Ảnh: AFP)

VTV.vn- Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ ngày 3/8 đã tới thủ đô Riyadh để tìm cách giúp công dân hồi hương sớm trong vụ việc hàng nghìn lao động Ấn Độ bị mất việc và bị đói tại Saudi Arabia.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Lao động Saudi Arabia để bàn giải pháp giúp người lao động Ấn Độ đang gặp khó khăn. Chính phủ Saudi Arabia cho biết sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng này và đảm bảo sẽ giải quyết các khiếu nại tài chính cho các lao động Ấn Độ.

Giá dầu giảm đã buộc Chính phủ Saudi Arabia phải cắt giảm chi tiêu, gây áp lực tài chính lên các công ty xây dựng phụ thuộc nhiều vào các hợp đồng trong nước. Vì thế, các công ty này đã gặp khó khăn trong việc chi trả lương cho lao động, khiến 10.000 lao động Ấn Độ không có tiền sinh hoạt và không có tiền để hồi hương.

10.000 lao động Ấn Độ tại Saudi Arabia bị đói 10.000 lao động Ấn Độ tại Saudi Arabia bị đói

VTV.vn - 10.000 lao động Ấn Độ tại Saudi Arabia không được trả lương và cũng không có đồ ăn, thức uống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước