Ấn Độ kỷ niệm ngày Cộng hòa lần thứ 66

Viết Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 26/01/2015 21:20 GMT+7

Lực lượng không quân Ấn Độ tham gia lễ diễu hành tại New Delhi. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay (26/1), Ấn Độ đã long trọng kỷ niệm Ngày Cộng Hòa lần thứ 66, trong bối cảnh an ninh được thắt chặt trước những nguy cơ khủng bố.

Buổi lễ năm nay đánh dấu sự hiện hiện của Tổng thống Mỹ Barack Obama với tư cách là khách mời chính, nhân chuyến thăm 3 ngày tới Ấn Độ của nhà lãnh đạo Mỹ.

Buổi lễ kéo dài hai giờ đồng hồ là màn biểu dương sức mạnh của các lực lượng vũ trang Ấn Độ, với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại và cả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Bên cạnh đó là những màn trình diễn văn hóa, văn nghệ đặc sắc của đất nước có dân số lớn thứ hai thế giới.

Sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Obama tại buổi lễ năm nay đánh dấu một chương mới trong quan hệ Ấn Độ - Mỹ.

Trước đó, trong cuộc gặp ngày 25/1, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ấn Độ đã nhất trí về hàng loạt vấn đề hai bên đều quan tâm như ký lại hiệp định khung về quốc phòng có thời hạn 10 năm và một thỏa thuận nhằm phá vỡ thế bế tắc liên quan tới hợp tác hạt nhân dân sự giữa hai nước. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng nhất trí thành lập đường dây nóng ở cấp cao nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước