Ấn Độ tăng cường hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 06/03/2015 06:00 GMT+7

Tàu ngầm INS Arihant của Ấn Độ tại một căn cứ hải quân ở thành phố Visakhapatnam. (Ảnh: Reuters)

(VTV.vn) - Thủ tướng Ấn Độ cam kết hỗ trợ, gia tăng hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương trong bối cảnh sức ảnh hưởng từ Trung Quốc ngày càng lớn dần.

Ở Đông Á, New Delhi đang tích cực tái thiết mối quan hệ với 4 quốc gia thuộc khu vực Ấn Độ Dương là Sri Lanka, Maldives, Mauritania và Seychelles. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết hỗ trợ, gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực trong bối cảnh sức ảnh hưởng từ Trung Quốc ngày càng lớn dần.

Ấn Độ sẽ gửi tàu tuần tiễu 1.300 tấn mang tên Barracuda tới Mauritania vào ngày 12/3, sau đó là 2 tàu tới Sri Lanka và sẽ gửi thêm 13 tàu nữa tới khu vực này trong năm tới. Tất cả bốn hòn đảo nói trên cũng sẽ được trang bị radar giám sát và các thiết bị xây dựng bản đồ biển.

Ấn Độ trong năm qua đã tăng mức trần đối với đầu tư nước ngoài trong công nghiệp quốc phòng từ 26% lên 49%, và tăng ngân sách quốc phòng lên 12%, đạt hơn 38 tỷ USD, trở thành quốc gia có ngân sách quốc phòng cao thứ tư thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước