Ấn Độ tăng gấp đôi đầu tư cho năng lượng sạch

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/06/2016 18:25 GMT+7

Ảnh minnh họa (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Ấn Độ Harsh Vardhan tuyên bố, nước này có kế hoạch tăng gấp đôi đầu tư cho nghiên cứu năng lượng sạch trong 5 năm tới.

Cụ thể, chi phí cho lĩnh vực này sẽ tăng từ 72 triệu USD hiện nay lên 145 triệu USD.

Bộ trưởng Vardhan cho biết, Ấn Độ đang cộng tác với Vương quốc Anh thông qua việc thành lập Trung tâm năng lượng sạch chung để tìm giải pháp phát triển năng lượng Mặt trời.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng muốn hợp tác với Mỹ để thúc đẩy nghiên cứu năng lượng sạch. Nhờ các máy điều hòa không khí siêu hiệu suất, Ấn Độ có thể giảm nhu cầu năng lượng từ 60 GW xuống còn 40 GW, tiết kiệm được hơn 30% sản lượng, qua đó giúp tiết kiệm được chi phí tới 2,8 tỉ USD và giảm thiếu lượng khí thải ra môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước