Ấn Độ - Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán biên giới lần thứ 18

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 23/03/2015 19:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/3, tại New Delhi (Ấn Độ), các quan chức Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán biên giới lần thứ 18.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval cùng Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ đồng chủ trì vòng đàm phán biên giới Ấn - Trung lần thứ 18.

Vòng đàm phán trên diễn ra trong bối cảnh hai bên đang rất kỳ vọng sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề biên giới. Các quan chức Trung Quốc cho biết, việc làm rõ Đường kiểm soát thực tế có thể là trọng tâm chính trong vòng đàm phán lần này.

Đáng chú ý, vòng đàm phán thứ 18 diễn ra trước chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ Modi, dự kiến trong tháng 5 năm nay. Vì vậy, vòng đàm phán lần này còn nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Bắc Kinh và New Dehli.

Kể từ khi giữ chức Thủ tướng năm 2014, Thủ tướng Ấn Độ Modi luôn thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc và kêu gọi sớm giải quyết những tranh chấp biên giới. Về phần mình, trong chuyến thăm New Delhi hồi tháng 9/2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết hợp tác với Ấn Độ để duy trì hòa bình và ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước