Ấn Độ và Iran tăng cường hợp tác

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/08/2015 10:40 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ấn Độ và Iran sẽ thảo luận việc tăng cường nhập khẩu dầu từ Tehran và thúc đẩy thương mại.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm 13/8 đã có mặt tại thủ đô New Dehli của Ấn Độ, bắt đầu chuyến công du 1 ngày nhằm tăng cường hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề khu vực cùng quan chức Ấn Độ.

Ngày hôm nay (14/8), ông Zarif sẽ gặp người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj và Thủ tướng Narendra Modi. Ấn Độ và Iran sẽ thảo luận việc tăng cường nhập khẩu dầu từ Tehran và thúc đẩy thương mại.

Sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử với việc các cấm vận đối với Iran từng bước được gỡ bỏ, quốc gia Trung Đông này đang tích cực thúc đẩy ngoại giao và thương mại với các nước trong khu vực và thế giới nói chung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước