Ấn Độ và Sri Lanka ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân

Ngọc Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 17/02/2015 07:27 GMT+7

Tổng thống Sri Lanka, Maithripala Sirisena trong chuyến thăm Ấn Độ (Ảnh: AFP).

(VTV.vn) - Ngày 16/2, Ấn Độ và Sri Lanka đã ký kết một thỏa thuận hợp tác về năng lượng hạt nhân mang tính lịch sử.

Thỏa thuận trên được ký kết đúng vào thời điểm Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đang có chuyến thăm Ấn Độ. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Sirisena, từ khi ông nhậm chức hồi tháng trước.

Theo thỏa thuận, Ấn Độ sẽ giúp quốc đảo nhỏ bé trên Ấn Độ Dương này xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân, trong đó bao gồm cả việc đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp theo, Ấn Độ có thể bán cho Sri Lanka các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, đủ để nước này hoàn thành mục tiêu sản xuất 600MW năng lượng hạt nhân vào năm 2030.

New Delhi khẳng định thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự song phương này là một ví dụ cụ thể thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước