Anh kêu gọi châu Âu thắt chặt an ninh

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/11/2015 11:25 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi châu Âu hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn, nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố và đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư.

Đó là tuyên bố được Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra ngày 26/11, sau cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Áo Werner Faymann trong chuyến thăm chính thức nước này.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã cùng trao đổi hàng loạt những vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật như: Kế hoạch cải tổ Liên minh châu Âu, cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cuộc khủng hoảng di cư.

Theo Thủ tướng Anh, các nước châu Âu cần phải có sự hợp tác mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong việc kiểm soát an ninh tại khu vực biên giới các nước.

Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron đã kêu gọi Hạ viện Anh thông qua chiến dịch không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước