Anh quyết xóa bất bình đẳng thu nhập

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/07/2015 11:22 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hôm nay (14/7), Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố kế hoạch buộc các công ty lớn phải công khai thu nhập của nhân viên nam và nữ.

Đây là một trong những nỗ lực của Chính phủ Anh nhằm đảm bảo mức lương công bằng cho cả hai giới.

Hiện nay, tại Anh, mức lương trung bình của phụ nữ thấp hơn 20% so với lương trung bình của nam giới. Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ chấm dứt sự chênh lệch này. Ông Cameron cũng khuyến khích phụ nữ nên tham gia vào những vị trí mà ít có phụ nữ đảm nhiệm, lãnh đạo của công ty nên có nhiều phụ nữ hơn và hệ thống chăm sóc trẻ em cần phải được nâng cao để phụ nữ có thể chú tâm hơn cho sự nghiệp.

Tuy nhiên, kế hoạch mới này của Thủ tướng Anh vấp phải sự phản ứng của các doanh nghiệp vì cho rằng kế hoạch này sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn, làm tổn hại nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước