Anh sẽ sát cánh với Pháp tiêu diệt IS

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/11/2015 05:30 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Điện Elysee ngày 23/11. (Ảnh:REX)

VTV.vn - Anh và Pháp sẽ sát cánh bên nhau trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đó là thông điệp của cuộc họp báo chung hôm 23/11 tại Paris giữa Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung tại Điện Elysee, Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố các máy bay của Pháp sẽ tăng tần suất các cuộc không kích nhằm tiêu diệt IS tại Syria. Chiến dịch tấn công này sẽ được tăng cường với việc triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle tại phía Đông Địa Trung Hải.

Về phần mình, Thủ tướng Anh Cameron đã đề nghị Pháp sử dụng căn cứ không quân của Anh ở đảo Cyprus trong các cuộc tấn công chống IS và nhất trí tăng cường những nỗ lực trong việc chia sẻ thông tin tình báo với Paris và các đối tác châu Âu.

Thủ tướng Anh Cameron cũng đưa ra một tuyên bố đáng chú ý khi cho biết, Anh nên triển khai các cuộc oanh kích ở Syria cùng Pháp và các đối tác nhằm đánh bại IS.

Theo kế hoạch, trong tuần này, Thủ tướng Anh sẽ đệ trình chiến lược toàn diện chống IS lên Quốc hội Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước